Chém người vì mâu thuẫn ở casino

Đêm 28 rạng sáng 29-5-2009, Nhân, Giao (đang ở trọ thuộc Bàu Quách - Campuchia) nghe có đánh nhau tại Bàu Quách nên cùng nhau đến xem. Khi Nhân và Giao vừa đến cổng Casino Mộc Bài thì bị nhân viên ở đây đánh nên bỏ chạy. Chị Phạm Thị Hằng, 33 tuổi ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, là chủ sổ Ba Đa Casino bị nghi ngờ thuê nhân viên casino đánh những người làm thuê cho sổ 838 trong đó có Nhân và Giao.

Chém người vì mâu thuẫn ở casino ảnh 1

Ba đối tượng Phi, Nhân và Tuấn

Khoảng 7 giờ ngày 5-6-2009 Nhân điều khiển môtô chở Giao, Phi điều khiển xe máy BS: 70F4-8765 chở Tuấn hẹn nhau đến quán chị Lan uống cà phê. Đi được khoảng 5 phút thì xe ôtô của vợ chồng anh Huỳnh Công Hiếu và Phạm Thị Hằng từ nhà chạy về hướng Mộc Bài. Nhân chở Giao đuổi theo và điện thoại gọi Phi, Tuấn quay lại và cho biết đã gặp được chị Hằng. Cả bốn tên quay lại chạy về hướng chợ huyện Bến Cầu, Nhân đưa cho Giao 50 ngàn đồng để mua hai con dao. Giao đưa cho Nhân và Tuấn mỗi người một con dao. Riêng tên Giao mang theo một con dao xếp mua từ Bàu Quách. Cả bốn tên quay lại quán xông vào đâm chị Hằng, rồi cả bọn bỏ trốn.

Sau một thời gian xác minh truy tìm hung thủ, ngày 8-8-2009 công an đã bắt được Đặng Văn Phi, ngày 14-12-2009 bắt tạm giam Trần Quang Tuấn. Ngày 11 và 17-8-2009 Nguyễn Ngọc Giao và Nguyễn Thành Nhân đến Công an huyện Bến Cầu đầu thú. Được biết ngày 14-7-2009 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huỵên Châu Thành có quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Giao, sau đó Giao đã ra đầu thú.
Phi, Giao, Tuấn và Nhân đã bị Công an huyện Bến Cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam. Vụ án này sẽ được xét xử trước pháp luật trong thời gian gần đây.

  
Theo SÔNG NINH (CATP) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm