Chi 130 tỷ đồng hỗ trợ công nhân ăn Tết

Sáng 4-1, Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức trao quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 

Chi 130 tỷ đồng hỗ trợ công nhân ăn Tết ảnh 1
280 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt được tặng quà, tiền mặt và vé xe để về quê ăn tết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tặng 280 suất quà gồm quà, tiền mặt và vé xe (30 suất quà của lãnh đạo Trung ương, 150 suất của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, 100 suất của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương) cho 280 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc ở tỉnh Bình Dương.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cho biết hiện các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh đã thông báo về thời gian nghỉ Tết, chi trả lương, thưởng cuối năm, chế độ phép năm và các phúc lợi khác cho người lao động.

Chi 130 tỷ đồng hỗ trợ công nhân ăn Tết ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Phượng đang làm công nhân tại công ty Vision (Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore) cùng con gái vui mừng khi được Ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương tặng quà Tết

Đa số các doanh nghiệp thưởng Tết bằng 1 tháng lương theo hợp đồng lao động bình quân là 6,5 triệu/người. Cạnh đó, UBND tỉnh chi từ ngân sách hơn 5 tỷ đồng, tặng hơn 10 ngàn phần quà (tăng 1.200 phần so với năm 2018) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chi 130 tỷ đồng hỗ trợ công nhân ăn Tết ảnh 3
Các công nhân vui mừng khi nhận được tặng vé xe để về quê sum họp cùng gia đình.

Theo bà Hạnh, các cấp công đoàn chi từ ngân sách tặng 380 ngàn suất quà, trị giá 130 tỷ đồng và tặng gần 5.000 vé xe (tăng 1.000 vé so với năm 2018) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết. Năm nay, có hơn 100 doanh nghiệp tổ chức xe đưa khoảng hơn 20.000 CNLĐ về quê ăn tết.

Chi 130 tỷ đồng hỗ trợ công nhân ăn Tết ảnh 4
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho khoảng hơn 100 ngàn CNLĐ ở lại ăn tết như: Chương trình tết sum vầy 2019, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tất niên…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm