Chìm phà rước dâu 17 người thoát chết

Trưa 22-10, phà rước dâu này đang chạy giữa dòng kênh Đứng thì một số thanh niên trên phà đùa giỡn khiến phà chao đảo, nước tràn làm chìm phà. Người dân cứu vớt được 14 người, một số tự bơi vào bờ, riêng em Trần Thị Thúy An (17 tuổi, quê Bến Tre) mất tích.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Sở đang đề nghị UBND tỉnh khen thưởng học sinh và người dân cứu sống 16 học sinh trong vụ chìm đò ở bến Kẻ Nính, huyện Quỳ Châu.

Sáng 21-10, ba học sinh Trường THCS Hạnh Thiết là Vi Văn Nhất (lớp 8A6), Lương Văn Tình (lớp 7A4), Lương Văn Thắng (lớp 9A4) đã dũng cảm cùng người dân nhảy xuống cứu các bạn lúc đò chìm.

A.LONG – Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm