Chín hài cốt “cậu” Thủy tìm thấy là... xương heo, mèo

Theo kết quả giám định, đó chỉ là những mẩu xương động vật như xương heo, xương mèo… Những di vật như bi đông, dép cao su được cho là của liệt sĩ cũng đã được Thúy làm giả.

Trước đó, ngày 28-10, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, VKSND tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Thúy và vợ là Mẫn Thị Duyên (đều trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ.

PL (Theo Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm