ĐÀ NẴNG:

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin

Đây là dự án lịch sử xử lý môi trường nhiễm dioxin là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. 45.000 m3 đất và bùn nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ được nung nóng tới nhiệt độ tối thiểu là 335 độ C. Khi đất và bùn nhiễm dioxin bị nung nóng thì khoảng 95% dioxin bị phân hủy trong kết cấu mố.

Lượng dioxin còn lại sẽ được thu gom dưới dạng lỏng hoặc hơi sẽ tiếp tục được xử lý trước khi được đưa trở lại môi trường. Trước đó, lượng dioxin còn lại này đã được phân tích để đảm bảo các hợp chất hóa học, dioxin đạt ngưỡng an toàn.

Để thực hiện dự án này, Hoa Kỳ đã bỏ ra 84 triệu USD để thực hiện (chưa kể vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam). Dự án bắt đầu khởi động vào năm 2012 và sẽ kết thúc vào năm 2016. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, sự thành công của dự án không chỉ khắc phục quá khứ mà còn mở ra con đường hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 2

Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ : "Chúng tôi đã quay lại và chúng tôi đang xử lý vấn đề đó". Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 3

Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhau nhấn nút. Ảnh: LÊ PHI
Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 4

 Hệ thống xử lý dioxin trên mặt kết cấu mố rất hiện đại. Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 5

Trong kết cấu mố có 45.000 m3 đất, bùn nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng sẽ được xử lý sạch với sự bảo vệ nghiêm ngặt và tuân thủ chặt chẽ quy trình xử lý. Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 6

Hệ thống xử lý dioxin vô cùng hiện đại và có quy mô lớn. Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 7

Đây là dự án xử lý dioxin mang tính "lịch sử" và Hoa Kỳ đã bỏ ra 84 triệu USD cho dự án này. Ảnh: LÊ PHI.

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 8

95% đất nhiễm dioxin được xử lý trong mố bằng phương pháp hấp nhiệt, số dioxin dạng hơi nước và khí còn lại sẽ được gom vào hệ thống này để xử lý sạch trước khi đưa ra môi trường. Ảnh: LÊ PHI

Chính thức đóng điện vận hành hệ thống xử lý dioxin ảnh 9 

Thượng Nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ tại khu vực xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng cùng Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh: LÊ PHI

LÊ PHI thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm