Chủ tịch nước khen cô bé 19 tuổi hiến tạng mẹ cứu người

Em Sáng là người đã quyết định hiến tạng của người mẹ bị tai nạn giao thông chết não, góp phần cứu sống bốn bệnh nhân tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sáng 17-3, bà Nguyễn Thị Liễu (mẹ em Sáng) bị tai nạn, chấn thương sọ não và được chẩn đoán sẽ không qua khỏi. Em Sáng đã nén nỗi đau, dũng cảm quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn nhiều người sẽ có cơ hội được cứu sống.

Trong thư khen, Chủ tịch nước viết: “Tôi hết sức xúc động… trân trọng và đánh giá cao cháu, tuy còn trẻ nhưng đã vượt qua định kiến xã hội, vượt qua khó khăn, mất mát của gia đình để làm được việc đầy tình người... Mong các cấp chính quyền, đoàn thể, bà con hãy quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cháu vượt qua thời khắc khó khăn này”.

Chủ tịch nước đã tặng 20 triệu đồng, đồng thời tỉnh Hà Tĩnh cũng gửi 10 triệu đồng chia sẻ khó khăn với gia đình em Sáng.

Ngày 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Tuổi 19 và quyết định hiến tạng mẹ cứu 4 người” nói về nghĩa cử của em Sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm