Chuyển công tác viện trưởng VKS huyện bị bắt trái luật

Ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng, về VKSND tỉnh Bình Dương chờ nhận nhiệm vụ mới. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Dầu Tiếng (Bình Dương) đã thông báo kết luận trường hợp ông Tuấn. Về ưu điểm, ông Tuấn luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, được tặng giấy khen, bằng khen. Về khuyết điểm, vi phạm, ông Tuấn là lãnh đạo ngành tư pháp huyện nhưng cung cấp thông tin các vụ án chưa có kết luận của cơ quan chức năng, gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi không có thẩm quyền giải quyết, làm ảnh hưởng uy tín bản thân, đảng bộ huyện… Bên cạnh đó, khi cơ quan pháp luật đang giải quyết vụ án trộm cắp tài sản do hai bị can Nguyễn Tâm Trọng và Nguyễn Hồng Khoa gây ra, ông Tuấn lại đi ăn cơm trưa và tư vấn pháp luật cho Trọng là vi phạm quy chế ngành kiểm sát. Theo kết luận, hành vi của ông Tuấn vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Tháng 3-2012, ông Tuấn có nhiều đơn, tờ trình gửi đến VKSND Tối cao tố cáo Thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, chỉ đạo bắt giữ, khám xét trái pháp luật với ông. Ngoài ra, ông yêu cầu làm rõ vụ có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án tai nạn giao thông, giam giữ người không có lệnh của Công an huyện Dầu Tiếng.

TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm