Cứu 38 thuyền viên, được Bộ trưởng Đinh La Thăng khen

 Tàu SAR 413 lai dắt tàu QNa 90956 vào cảng Nha Trang. Ảnh: AN BÌNH

Khoảng 7 giờ sáng nay (28-9), tàu SAR 413 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải Việt Nam) đã lai dắt tàu cá QNa 90956 do ông Hồ Tuấn Kha (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ, cùng 38 thuyền viên vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn. 

Theo ông Kha, tàu QNa 90956 ra khơi ngày 3-8, khi đánh bắt được khoảng 12 tấn thì tàu bị nạn. 

  Các thuyền viên trên tàu đã ổn định sức khỏe sau khi vào bờ. Ảnh: AN BÌNH

Trong thư biểu dương, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng viết: "Tôi được biết tàu cá QNa 90956 TS đang đánh bắt cá trên vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy, thả trôi vào lúc 7 giờ ngày 23-9, tại vị trí cách Nha Trang 211 hải lý theo hướng đông đông nam, trên tàu có 38 thuyền viên. Các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực, trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào hoạt động. Lương thực và nước ngọt trên tàu đã dần cạn kiệt, tình trạng hết sức nguy hiểm đến tính mạng 38 thuyền viên do thời tiết tại khu vực tàu bị nạn gió cấp 5, giật cấp 6.

Nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho 38 thuyền viên của tàu QNa 90956 TS, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương điều ngay tàu SAR 413 xuất phát lên đường cứu nạn tàu QNa 90956 TS và các thuyền viên vào lúc 9 giờ 50 ngày 25-9.

Vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân bằng mọi khả năng có thể, sau một ngày đêm, tàu SAR 413 đã tiếp cận được 38 thuyền viên của tàu bị nạn trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn do phải vật lộn với sóng gió lớn, thiếu nhu yếu phẩm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm; động viên tinh thần đối với thuyền viên bị nạn, áp dụng mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho 38 thuyền viên và dự kiến đưa toàn bộ ngư dân cập bờ tại Nha Trang vào sáng 28-9...".

Với nỗ lực trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng biểu dương trung tâm và mong muốn trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trên.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, cho biết từ đầu năm đến nay Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu và hỗ trợ 680 người bị nạn trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm