Cựu chiến binh Trường Sa 'lên rừng' hội ngộ

Ngày 8-5, tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, lần đầu tiên gần 200 cựu chiến binh Trường Sa ở TP Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, TP.HCM… và Bình Phước đã tổ chức họp mặt truyền thống, trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cuộc gặp mặt còn có đại diện chính quyền, Hội Cựu chiến binh địa phương về tham dự cuộc họp mặt đầy cảm động và ý nghĩa này.

Cựu chiến binh Trường Sa “lên rừng” hội ngộ.

Theo cựu chiến binh Trần Doãn (ở Bình Phước), đây là lần đầu tiên những người lính đảo tổ chức họp mặt tại Bình Phước, là dịp để kết nối sâu rộng các cựu chiến binh Trường Sa trên các vùng, miền của Tổ quốc, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vô cùng gian khổ nhưng sâu đậm nghĩa tình đồng đội nơi đảo xa thiêng liêng của Tổ quốc. Tưởng niệm 64 đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại lòng đại dương đất mẹ tròn 26 năm trước.

Đặc biệt là những đóng góp nghĩa tình của các cựu chiến binh vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội Trường Sa”. Qua đó, thiết thực giúp đỡ đồng đội trong tổ chức cuộc sống sau quân ngũ. Sẻ chia, giúp đỡ nhau trong gian khó, thăm hỏi trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi gia đình có thân nhân là liệt sĩ Trường Sa.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cho ba cựu chiến binh Trường Sa và tặng huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho cựu chiến binh Võ Văn Gần (Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.