ĐÀ NẴNG:

Cứu ngư dân bị hộc máu mũi trên biển

Trưa 7/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho hay, lúc 23g25 phút đêm qua 6/6, tàu cứu hộ cứu nạn SAR 412 đã đưa được nạn nhân Huỳnh Văn Lộc, 46 tuổi, thuyền trưởng tàu đánh cá QNg 94095 (Quảng Ngãi) vào bờ an toàn và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Trước đó, lúc 8h15 sáng 6/6, Danang MRCC nhận được tin báo ông Lộc bị nạn khi tàu QNg 94095 đang đánh bắt tại vị trí 18002 Bắc – 110058 Đông, cách bờ 196 hải lý. Ngư dân trên tàu cho biết, ông Lộc bị chảy máu mũi từ hôm qua nhưng cứ nghĩ không có vấn đề gì. Đến hôm sau, thấy ông vẫn chảy máu liên tục, đau đầu, không ăn uống được nên họ điện báo nhờ cấp cứu.

Lập tức Danang MRCC điều động tàu SAR 412 cùng bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng ra cứu nạn. Đến 16g05 chiều 6/6, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu QNg 94095 khi đang cách bờ 146 hải lý. Nạn nhân được chuyển ngay qua tàu SAR 412 để bác sĩ sơ cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị tụt huyết áp, mất máu nhiều vì máu mũi chảy thành giọt không cầm được, sức khoẻ yếu, da xanh nhớt… Các bác sĩ lập tức sơ cứu, truyền dịch và tiêm thuốc cho nạn nhân. Đồng thời tàu SAR 412 cũng nhanh chóng quay vào bờ, đến 23g25 thì cập cầu cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) để chuyển nạn nhân vào bệnh viện.

Theo Hải Châu (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm