Phú Yên:

Cứu sống hai người bị sóng biển cuốn trôi

Cứu sống hai người bị sóng biển cuốn trôi ảnh 1
Các nạn nhân được đưa vào cảng cá phường 6. Ảnh: CTV

Lúc 13g chiều nay (8-10), lực lượng cứu hộ, ngư dân địa phương đã đưa hai người bị nạn trên biển vào cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) an toàn.

Trước đó, lúc 8g cùng ngày, tàu chở dầu Khánh Yên mang số hiệu PY-0069 TS do thuyền trưởng Trần Chung (21 tuổi, ngụ khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển, đang trên đường từ cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đến cảng Vũng Rô, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Trên tàu còn có em Lê Đức Lào (17 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung). Khi đến khu vực cửa biển Đà Diễn thuộc phường 6, TP Tuy Hòa, tàu chở dầu bị hỏng hộp số, trôi tự do trong khi vùng biển này đang có mưa to, sóng lớn, gió mạnh.

Sau đó, ông Trần Chung nhờ tàu cá PY- 96338 TS của ông Ngô Đình Chí (ngụ phường 6) đang trên đường vào cửa biển Đà Diễn lai dắt tàu chờ dầu bị nạn.

Đang trên đường vào cảng cá phường 6, ông Chung nhảy khỏi tàu chở dầu bơi sang tàu cá và bị sóng biển cuốn trôi. Lập tức, em Lào mặc áo phao nhảy xuống biển cứu nhưng cả hai bị sóng biển nhấn chìm, cuốn ra xa.

Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm kiếm, hai tàu cá của ông Ngô Đình Chí và Trần Tá đã tìm thấy ông Chung lúc 11g40 cùng ngày khi ông này đã leo lên một tàu chở hàng mang quốc tịch Liberia đang đậu bên ngoài cửa biển Đà Diễn. Đến 12g30 thì cứu vớt được Lào tại vùng biển thị trấn Hòa Hiệp Trung- cách nơi bị nạn gần 5 hải lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm