Đất ưu đãi cho cán bộ, công chức cũng phải bán đấu giá

Lý do là TP xin được phép bán trực tiếp số đất này nhưng các bộ, ngành không đồng ý mà buộc phải bán đấu giá” - ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, thông tin.

“Nếu đấu giá công khai thì các cán bộ, công chức sẽ không thể mua được đất. Các công ty bất động sản chỉ cần đưa ra mức giá cao hơn 500.000 đồng/m2 thôi là cán bộ, công chức không theo nổi. Nhưng nếu không bán đấu giá thì trái với Luật Đất đai…” - ông Điểu băn khoăn.

Trước đó, Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng đề ra chủ trương bán đất ưu đãi nhằm giúp cán bộ, công chức nghèo ổn định chỗ ở. Dự kiến đợt đầu sẽ có 300 lô đất được bán với giá thấp hơn giá thị trường 20%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm