Đi “phượt” gây tai nạn chết người

Chiều 9-7, Trương Văn Hải ( Quảng Trạch, Quảng Bình), một nạn nhân trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ BV tỉnh Ninh Thuận, Hải bị đa chấn thương vùng mặt, chấn thương đầu, tụ máu não khiến tê liệt cánh tay trái.

Nạn nhân Hải kể: “Tôi và Phan Xuân Vương (ngụ tỉnh Quảng Nam) cùng vào huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) làm thuê cho một trang trại chăn nuôi. Trưa 6-7, Vương điều khiển xe Dream (biển số 85R-6607) chở tôi ra quốc lộ 27 đến chợ Quảng Sơn cách đó chừng cây số mua thức ăn. Chúng tôi đi đúng phần đường bên phải thì một đoàn xe mô tô phân khối lớn chạy chiều ngược lại (từ Phan Rang đi Đà Lạt) lấn sang trái va vào xe Dream”.

Trương Văn Hải, người sống sót sau vụ tai nạn đang được điều trị tại BV tỉnh Ninh Thuận. Xe mô tô của Trần Võ Thanh Quang đã bị bẻ mất biển số. Ảnh: M.TRÂN-CTV.

Người dân thôn La Vang (Quảng Sơn, Ninh Sơn) chứng kiến vụ tai nạn cho biết đoàn mô tô hơn 10 chiếc chạy với tốc độ rất nhanh, gầm rú cả đoạn đường. Một mô tô lấn tuyến va quẹt vào xe máy của Vương khiến Vương loạng choạng, tiếp theo một mô tô khác loại CB 1.000 tông trực diện khiến Vương và Hải văng ra, đầu đập mạnh xuống đường. Vương tử vong tại chỗ, còn Hải co giật, bất tỉnh. Qua xác minh ban đầu, xe mô tô gây tai nạn do Trần Võ Thanh Quang (ngụ phường 1, quận 6, TP.HCM) điều khiển. Khi xảy ra tai nạn, nhóm bạn cùng đi với Quang chạy đến bẻ gãy biển số xe Quang và chỉ đưa Quang đi cấp cứu.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Công an huyện Ninh Sơn phối hợp CSGT huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) truy đuổi tám mô tô và tạm giữ luôn mô tô gây tai nạn chờ xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhóm thanh niên đi mô tô (đều mang biển số TP.HCM) có tổ chức đua xe khi rủ nhau du lịch dã ngoại hay không.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết nhiều tay đua trong nhóm không có bằng lái xe phân khối lớn (A2), kể cả giấy đăng ký xe.

Đại tá Đặng Văn Thành, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết vụ việc đang được Công an huyện Ninh Sơn thụ lý và sẽ thông tin cho báo chí vào sáng 10-7.

Tiếp xúc chúng tôi tại bệnh viện, ông Trương Văn Tý, cha của Hải, từ Quảng Bình vào Ninh Thuận chăm sóc cho con rất bức xúc: “Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Hải phải đi xa làm thuê kiếm tiền ai ngờ lại gặp nạn”.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm