Dịch viêm não mô cầu đã xuất hiện ở năm tỉnh, thành

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước đã ghi nhận chín trường hợp viêm não mô cầu, một trường hợp tử vong (11 tháng tuổi, ở Quảng Trị). Cục Y tế dự phòng cho biết đã có năm địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Long An, Bình Phước và Quảng Trị có bệnh nhân viêm não mô cầu. Hiện số lượng bệnh nhân và địa phương có bệnh đang tăng lên nhanh chóng.

Theo ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, vi khuẩn gây viêm màng não do não mô cầu hay trú ở vùng hầu họng người lành, khi thể trạng người mang trùng yếu đi, vi khuẩn sẽ phát tác và xuất hiện bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi thấy trẻ sốt, nhức đầu, gia đình cần đưa trẻ đi khám để có hướng điều trị tích cực. Với những trẻ bị sốt, viêm họng chưa được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị, cần kiên quyết cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm