Điện xuyên rừng về với bà con ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2016). 

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa (giữa) và ông Lê Văn Phước - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thăm hỏi hộ dân trên ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Công trình này có tổng mức đầu tư trên 51 tỉ đồng, thực hiện kéo mới lưới điện từ trung tâm xã Thạnh An về ấp Thiềng Liềng với khối lượng 6.646 m đường cáp ngầm trung thế, 3.000 m đường dây nổi trung thế, 5.000 m đường dây hạ thế và cấp điện qua bốn trạm biến thế (4 x 150 kVA) với tổng công suất 600 kVA, lắp đặt 200 điện kế. Trước đó, công trình đã được phê duyệt vào tháng 11-2015.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải - Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết: “Việc kéo lưới điện từ xã Thạnh An về ấp Thiềng Liềng là thể hiện sự quan tâm của ngành điện, của thành phố để tạo điều kiện cho người dân nơi đây yên tâm bám biển và bảo vệ biển, đảo. Đồng thời khẳng định sự chung sức của ngành điện với Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng sống đối với người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn giúp người dân ổn định cuộc sống.

Công nhân Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đang lắp điện kế cho bà con ấp Thiềng Liềng

Được biết công trình được xây dựng đa phần đi qua ruộng muối, sông ngòi, bãi bồi và rừng ngập mặn huyện Cần Giờ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định, liên tục từ lưới điện quốc gia cho ấp Thiềng Liềng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân nơi đây phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và cùng nhau chung sức xây dựng TP.HCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm