Điều tra lại vụ “cô gái bị xăm hình con rết”

Do nghi ngờ Nguyễn Thị Giang, nhân viên của quán, có quan hệ tình cảm với chồng mình nên Nguyễn Thị Anh chửi bới, dùng kéo cắt tóc chị Giang. Ngày 28-11-2011, Anh ra lệnh cho Nguyễn Thị Hương (cũng là nhân viên của quán) đưa chị Giang đến tiệm xăm hình của Trần Đại Long xăm một con rết lên má và hai con lên ngực nạn nhân… Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, xác định bị hại có tỉ lệ thương tật 15% nên VKS Vũng Tàu đề nghị truy tố Anh tội làm nhục người khác và cố ý gây thương tích (khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự), Hương cũng bị truy tố tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, TAND TP Vũng Tàu đình chỉ vụ án với lý do bị hại rút yêu cầu khởi tố, chấp nhận bồi thường 400 triệu đồng theo thủ tục hòa giải.

Điều tra lại vụ “cô gái bị xăm hình con rết” ảnh 1

Theo Ủy ban Thẩm phán, việc hòa giải như trên là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Chưa hết, với tỉ lệ thương tật 15% do vết xăm trên má được coi là tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” nên phải khởi tố Anh, Hương ở khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự (không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu). Cạnh đó, cơ quan tố tụng không khởi tố, truy tố đối với Long là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm…

LINH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm