Dọn dẹp biển ven bờ đề phòng cá mập tấn công

Đồng thời, di chuyển hàng ngàn lồng bè nuôi thủy sản, tàu thuyền ra xa các bãi tắm. Việc thu dọn các phương tiện đánh bắt, nuôi thủy sản nói trên nhằm đề phòng cá mập tấn công người tắm biển.

Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng những khu vực nuôi thủy sản tự phát cùng với hàng trăm tàu thuyền neo đậu làm rơi vãi thức ăn là “thủ phạm” dẫn dụ cá mập vào gần bờ, gây ra hàng loạt vụ tấn công người tắm biển.

Ông Thái Ngọc Bích, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết chính quyền TP cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí các trạm cảnh báo, cứu hộ dọc bờ biển, lắp đặt các thiết bị phát hiện cá dữ, tăng cường các đội cứu hộ. Được biết, từ giữa năm 2009 đến nay đã có hơn 10 người tắm biển bị cá mập tấn công ở ven biển Quy Nhơn (riêng trong năm 2010 có đến tám trường hợp).

TL – UT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm