Đưa thuyền viên bị gãy chân trên biển vào bờ cấp cứu

Theo đó, sáng 17-5, tàu cá BV 94186TS (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) có 30 thuyền viên đang đánh bắt tại vùng biển cách huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 49 hải lý về phía Đông Nam. Trong lúc đánh bắt, bất ngờ dây kéo lưới câu bị đứt, lực văng rất mạnh, trúng hai thuyền viên là Nguyễn Hữu Đài (36 tuổi), Nguyễn Đình Hồng (51 tuổi). Hậu quả anh Đài bị gãy cẳng chân còn anh Hồng bị thương ở đầu, máu chảy nhiều. Lúc này các thuyền viên khác đã cố định chân, cầm máu cho anh Đại, Hồng đồng thời liên hệ với tàu cá TG 2259 TS đang đánh bắt gần đó để chuyển cả hai lên đưa vào bờ. Thông tin trên sau đó được gia đình báo cho VungTau MRCC đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Nhận được thông tin, VungTau MRCC đã điều động tàu 413 ra hiện trường, liên hệ với tàu cá TG 2259TS để đưa hai thuyền viên bị nạn vào bờ. Các thuyền viên cũng được nhân viên y tế tàu SAR413 chăm sóc y tế, nẹp và băng vết thương. Khoảng 14 giờ 19-5, tàu SAR 413 đã đưa hai thuyền viên vào bờ. Anh Đại đã được chuyển lên xe cứu thương lên TP.HCM để điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm