Gần 300.000 cô dâu VN lấy chồng ngoại

Theo báo cáo này, 3/4 số cô dâu VN lấy chồng nước ngoài xuất thân từ những gia đình có năm con trở lên, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, trình độ học vấn thấp, thậm chí có người chưa biết chữ. 100% cô dâu lấy chồng hơn mình từ 10 tuổi trở lên, 15% cô dâu lấy chồng hơn 20-30 tuổi.

Báo cáo này cũng cho hay trước những năm 1990, VN có tình trạng thiếu nam thừa nữ, nhưng hiện nay tỉ lệ nam - nữ trong độ tuổi lập gia đình đã cân bằng.

Theo Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, hiện tỉ số giới tính khi sinh ở VN đã đạt 111 bé trai/100 bé gái (vùng đồng bằng sông Hồng ở mức 115 bé trai/100 bé gái). Nếu không can thiệp tích cực, tỉ số này có thể lên đến 125 bé trai/100 bé gái trong giai đoạn năm 2025-2050.

Theo LAN ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm