Gần 600 con trâu bò chết chưa rõ nguyên nhân

Theo thống kê của Trạm Thú y huyện, đã có 586 con trâu, bò bị chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết giá lạnh kéo dài, kèm theo mưa phùn làm gia súc giảm sức đề kháng, cộng với tập tục chăn nuôi thả rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên khiến trâu bò ít được bảo vệ…

Trước tình hình trên, Chi cục Thú y Kon Tum đã lấy mẫu vật phẩm của một số gia súc đã chết để xác định về nghi vấn các bệnh tụ huyết trùng và lở mồm long móng nhưng đều có kết quả âm tính.

Được biết, thời gian qua ở Kon Plông không khí lạnh ở một số xã làm nhiệt độ xuống với mức từ 10 - 13 độ C. Đây là nhiệt độ thấp nhất từ trước đến nay ở vùng này, tuy nhiên nhiệt độ này chỉ duy trì trong thời gian từ nửa đêm đến gần sáng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia súc trên địa bàn.

Theo Đại Hòa (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm