Giá xăng dầu, hàng hóa tăng: Ngư dân miền Trung ngần ngại ra khơi

Ngày 9-3, tại khu vực âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), hàng trăm tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân miền Trung của các tỉnh, thành Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… chen chúc nằm bờ chưa chịu ra khơi sau nhiều ngày vào bán cá.

Các ngư dân lo lắng khi các chi phí cho những chuyến đi biển sắp tới sẽ tiếp tục tăng cao. Thuyền trưởng Trần Cu (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) của tàu QNg-94173 lo lắng: “Tàu của tui 450 CV, mỗi chuyến đi ngốn 3.000-3.500 lít dầu. Chi phí xăng dầu, lương thực... trên 100 triệu đồng nên lãi đã ít, giờ thêm chuyện xăng dầu tăng giá, các chi phí khác cũng tăng, tui lo ra khơi sẽ lỗ”. Anh cho biết thêm: Giá nhiên liệu tăng nhưng giá cá vẫn đứng yên vì thương lái chi phối giá cá, ngư dân càng khó hơn.

Còn tàu cá ĐNa-90351TS do thuyền trưởng Lê Văn Chiến (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa từ quần đảo Hoàng Sa về nói: “Chuyến đi biển vừa rồi xăng dầu chưa tăng giá nên có lãi. Giờ dầu tăng, chi phí đi biển sẽ tăng nên tôi lừng khừng, tính toán nhân lực, lương thực thật kỹ mới nhổ neo”.

Trao đổi, ông Hồ Phó, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết: “Ngư dân là đối tượng khó khăn được TP rất quan tâm và thường xuyên hỗ trợ. Giờ giá xăng dầu tăng, Sở sẽ bàn bạc với ngư dân để tính toán và có đề nghị hỗ trợ cho ngư dân”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm