Giải cứu cháu bé bị cha ruột bắt cóc tống tiền

Trước đó, tối 17-3, gia đình Phương liên tục nhận được cuộc gọi từ số sim rác thông báo đã bắt cóc em và yêu cầu gia đình đem 150 triệu đồng tiền chuộc tới khu vực Quán Toan (Hải Phòng). Ngoài Huân, công an còn bắt giữ Phạm Hữu Điềm (ngụ Hải Dương), Vũ Thị Lan (ngụ TP Hạ Long) và Trần Văn Tiến (lái xe taxi) để điều tra về hành vi bắt cóc tống tiền. Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Huân ly hôn, do mâu thuẫn với vợ cũ, Huân đã tổ chức bắt cóc con gái.

Ngày 18-3, Trung tá Châu Quốc Huy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết cơ quan này vừa phá nhanh một vụ dùng tin nhắn điện thoại di động tống tiền. Theo đó, ngày 16-3, Nguyễn Minh Hưng (ngụ Cà Mau) liên tiếp nhắn tin tống tiền chị BKN, chủ trại tôm giống ở thị trấn Gành Hào (Bạc Liêu). Hưng đòi 50 triệu đồng và bịa ra rằng nếu chị N. không đưa tiền sẽ bị tung ảnh sex lên mạng. Chị N. đã báo công an và sáng 17-3 Hưng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền.

K.LINH - T.VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm