160 thí sinh bị đình chỉ trong đợt 2

Cụ thể, có 203 thí sinh vi phạm quy chế. Con số này ở đợt 1 là 126. Theo đó, khiển trách 36, cảnh cáo 7, đình chỉ 160. Trong đó, 56 thí sinh mang điện thoại di động. Còn lại đa phần thí sinh bị đình chỉ do sử dụng phao thi.

Đợt này có 2 cán bộ vi phạm quy chế thi. Trong đó, 1 cán bộ bị cảnh cáo do đi trễ ở hội đồng thi ĐH KHXH & NV TP.HCM, 1 bị đình chỉ ở hội đồng ĐH Thái Nguyên do mang điện thoại di động vào phòng thi.   

Sáng nay, tỉ lệ thí sinh đến dự thi môn cuối cùng đạt 80,1%.

Văn phòng Bộ GD- ĐT phía Nam thông tin các trường hợp vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi trong buổi thi sáng nay như sau:
 
Tại hội đồng HV Hành chính Quốc gia, 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. ĐH Tôn Đức Thắng, điểm thi tại Phường Tân Phong, quận 7, 1 thí sinh mang tài liệu. ĐH Đồng Nai, 1 thí sinh mang tài liệu, 1 thí sinh mang điện thoại di động. ĐH Đà Nẵng, điểm thi ĐH Kinh tế, 2 thí sinh bị cảnh cáo do trao đổi bài. ĐH Đà Lạt, 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Cụm Cần Thơ có 3 thí sinh bị đình chỉ. Cụ thể, tại điểm thi Trung tâm ĐH tại chức, 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Điểm thi ĐH Tây Đô, 1 thí sinh viết tài liệu lên tay. Điểm THPT Nguyễn Việt Hồng, 1 thí sinh trao đổi bài.

Về 2 thí sinh không may mắn, phát bệnh trong buổi chiều hôm qua, ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Cơ quan Bộ GD- ĐT phía Nam cho biết, thí sinh bị bệnh tim tại ĐH Y dược đã khỏe lại và đi thi tiếp trong sáng nay. Thí sinh T.M (Đồng Nai) bị chứng sa ruột cũng đi thi tiếp môn cuối cùng sáng nay.  

Trong đợt 2, có 30 em bị khuyết tật đã được tuyển thẳng vào các trường ĐH trong cả nước. Cụ thể, ĐH Sư phạm Đà Nẵng 4 thí sinh. ĐH Vinh 1. ĐH QG TP. HCM 4. Sư phạm TP. HCM 10. ĐH Huế 10. ĐH Luật Hà Nội: 1. 
 

Theo Bee

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm