28 điểm có thể vẫn trượt ĐH Y Hà Nội

28 điểm có thể vẫn trượt ĐH Y Hà Nội ảnh 1Lý giải về việc điểm chuẩn của ngành Bác sĩ Răng hàm mặt tăng hơn năm ngoái tới 3,5 điểm, ông Long cho rằng, năm nay do chỉ tiêu ngành này chỉ có 450, trong khi mức 28,5 điểm, trường đã phải tuyển vượt chỉ tiêu 30%.

Hiệu phó ĐH Y Hà Nội cũng dự kiến điểm chuẩn ngành Bác sĩ đa khoa là 27; Bác sĩ Y học cổ truyền 25,5; Bác sĩ Y học dự phòng 24,5; Cử nhân Điều dưỡng 24 và Cử nhân Kỹ thuật y học 23 điểm.

Theo ông Long, nếu lấy mức điểm dự kiến khá cao nói trên, trường sẽ vẫn phải tuyển vượt chỉ tiêu. "Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, trường sẽ thông báo điểm chuẩn", ông Long nhấn mạnh.

Mùa thi này, điểm thi vào ĐH Y Hà Nội được đánh giá là cao hơn năm 2007. Tuy nhiên, trường lại chỉ có 10 thí sinh đạt 29,5 điểm, hơn 500 thí sinh đạt trên 27 điểm và gần 200 bài thi môn Toán đạt điểm 10.

Năm 2007, điểm chuẩn cao nhất của trường là 27,5 (ngành Bác sĩ đa khoa).

Hiện, có hơn 90 trường công bố điểm thi và 3 trường công bố điểm chuẩn là ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa TP HCM và ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM.

Theo Tiến Dũng (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm