Cấp lại gần 500 giấy chứng nhận tốt nghiệp

Trước đó, ngày 21-6, Trường THPT Nam Đàn thay vì cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học sinh là dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 lại cấp sai thành “Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT kỳ thi 2, 3, 4-6-2010”; vị trí đóng dấu thì ghi “Vinh, ngày 21 tháng 6 năm 2011”. Khi học sinh phát hiện sai sót trên đến trường để xin cấp lại giấy thì hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn II buộc nhiều em phải ra tiệm đánh máy đánh lại giấy cho đúng rồi đến nhà riêng hiệu trưởng ký tên và đóng dấu. Sau khi đóng dấu, hiệu trưởng còn thu 2.000 đồng tiền “đóng dấu”.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm