Đầm ấm “Xuân kết nối” cho sinh viên quốc tế xa nhà

Chương trình được tổ chức với sân chơi lành mạnh, đồng thời với mong muốn giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về văn hóa các dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. 

Trong vai trò trưởng ban tổ chức, cô Trần Ngọc Lan Trang, Bí thư Đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM, chia sẻ đây là dịp để các bạn sinh viên phát huy tính năng động, sáng tạo, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết. Cũng là dịp nhà trường tạo điều kiện cho các sinh viên nước ngoài đến gần hơn với văn hóa Việt Nam và hiểu hơn về những phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước”. 

Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Các gian hàng chợ tết, viết câu đối, gian hàng gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian, nhảy sạp, tổ chức trò chơi Ô ăn quan với mô hình lớn, khu chụp ảnh lưu niệm với các trang phục truyền thống dân tộc, các quốc gia với chủ đề “Xuân kết nối

Các bạn sinh viên hào hứng với câu hỏi giao lưu của chương trình. 

Giao lưu chia sẻ với các bạn sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên quốc tế.

Kéo co, trò chơi dân gian luôn thể hiện được sự đoàn kết. 

Những nụ cười hạnh phúc khi được quay về với tuổi thơ của các bạn sinh viên. 

Mặc dù trời nắng, nóng nhưng các cô gái Xuân tình nguyện vẫn hăng say gói bánh chưng. 

 "Oẳn tù tì"

 Trò chơi dễ thương với những cây cờ đầy màu sắc.

Nhảy sạp 

Và cả banh đũa 

Chụp ảnh lưu niệm với những trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm