Dạy nghề cho nông dân: Nhiều tỉnh còn chạy theo số lượng

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện đề án, trong hai năm, số lao động nông thôn được dạy nghề chỉ đạt 87% so với yêu cầu đặt ra, việc tổ chức dạy nghề ở nhiều địa phương chưa gắn với nhu cầu, việc làm và điều kiện của người học mà chỉ tập trung chạy theo số lượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong quý I-2012, các địa phương cần khắc phục được “bốn thiếu”, đó là thiếu đề án cấp địa phương, thiếu biên chế cho công tác dạy nghề ở cấp huyện, thiếu ban chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn ở 11% số huyện và 27% số xã trên cả nước, thiếu quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của chín tỉnh.

BẢO PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm