Giáo sư hưu được kéo dài thời gian làm việc 10 năm

Theo đó, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu nếu có nhu cầu, có đủ sức khỏe và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu. Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là năm năm, phó giáo sư là bảy năm và giáo sư là 10 năm.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng nhiều ưu đãi như: miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu; được ưu tiên giao đất, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo…

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm