Hà Nội: 70.000 thí sinh làm thủ tục trước ngày thi

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), ngay từ sáng sớm rất đông phụ huynh và học sinh đã tới đứng chờ ngoài cổng trường. Được biết năm học 2016-2017 có gần 83.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường cấp III công lập thủ đô. Khoảng 30% (tương ứng 26.000 học sinh) sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Theo Sở GD&ĐT TP Hà Nội, năm học 2017-2018, toàn TP có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp đầu cấp cho các trường này.

Hà Nội: 70.000 thí sinh làm thủ tục trước ngày thi ảnh 3

Nhưng số lượng đăng ký hiện cao gần gấp ba lần với 147.500 hồ sơ. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên 76.000 em, nguyện vọng 2 gần 71.500 em.

Lượng thí sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập năm 2017-2018, Trường Chu Văn An là trường có tỉ lệ chọi cao nhất, chỉ tuyển 240 học sinh nhưng có đến 734 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi là 1:3.

Trường THPT Yên Hòa có 480 chỉ tiêu nhưng tới 1.412 thí sinh đăng ký hồ sơ nguyện vọng 1 (tỉ lệ chọi là 2,95).

Một thí sinh đau chân vẫn cố gắng đến điểm thi làm thủ tục.

Ngày mai (9-6), các thí sinh sẽ thi các môn cụ thể như sau: Buổi sáng thi ngữ văn, chiều thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn. Từ ngày 10 đến 11-6, thí sinh bước vào thi các môn chuyên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm