Hồ Đắc Thanh Chương trở thành quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia'

Giải nhì được trao cho nhà leo núi Vũ Tuấn. Lê Duy Bách và Phan Tiến Tùng nhận giải ba.

Hồ Đắc Thanh Chương trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 16

Sáng 21-8,  bốn nhà leo núi, bốn gương mặt xuất sắc nhất “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 16 cùng bước vào cuộc tranh tài cuối cùng để tìm ra người chiến thắng. Đó là: Phan Tiến Tùng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk), Lê Duy Bách (Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam), Hồ Đắc Thanh Chương (Trường THPT chuyên Quốc học Huế - Thừa Thiên-Huế) và Lâm Vũ Tuấn (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).

Trong cuộc thi cuối cùng của năm nay, bốn nhà leo núi tiếp tục trải qua các vòng thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích để có thể chạm đến vòng nguyệt quế, trở thành quán quân thứ 16 của Đường lên đỉnh Olympia.

Hình ảnh về chiếc vòng nguyệt quế được mạ vàng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia 2016

Liên tiếp dẫn đầu trong ba phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Hồ Đắc Thanh Chương dành được 250 điểm.  Duy Bách về nhì với 170 điểm.

Cụ thể phần thi khởi động, Thanh Chương xuất sắc trả lời đúng 11/12 câu và giành 110 điểm.

Đặc biệt với câu trả lời: Sơn Tinh - Thủy Tinh cho ô chữ có 15 chữ cái, Thanh Chương tiếp tục vươn lên dẫn đầu trong phần thi Vượt chướng ngại vật. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Chương chiến thắng ở phần thi này.

Về đích là phần thi cuối cùng quyết định. Với gói 60 điểm, cùng 30 điểm từ việc trả lời đúng câu hỏi về đích của nhà leo núi Tiến Tùng, Hồ Đắc Thanh Chương trở thành quán quân sớm của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 16. 

Hồ Đắc Thanh Chương là thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ chương trình Tiếp lửa tài năng của Trường Quốc Học. Tiếp lửa tài năng - Chương trình thường niên do Đoàn trường phối hợp cùng hội cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học tổ chức nhằm tìm kiếm ra gương mặt xuất sắc đại diện cho Quốc học tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia của đài VTV3. 

Sau bốn vòng thi sôi nổi và kịch tính giữa các thí sinh, Hồ Đắc Thanh Chương là gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết năm. Tại vòng thi quý II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, nam sinh này xuất sắc vượt qua ba thí sinh còn lại với 270 điểm, trở thành người thứ hai góp mặt trong trận chung kết. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm