Học sinh 7 tuổi xem hoạt hình có cảnh “hot” tại trường

Cô Lisa Bullivant sống tại Legbourne, Lincolnshire, nước Anh đã vô cùng thất vọng và quyết định sẽ cho cô con gái 7 tuổi của mình thôi học tại trường tiểu học East Wold  sau khi biết cô bé đã xem một bộ phim hoạt hình về một cặp tình nhân chơi trò đuổi bắt quanh giường và quan hệ XXX

Đây là một đĩa DVD hoạt hình giáo dục giới tính tên là “Sống và lớn lên”, và các em nhỏ ở độ tuổi 7 và 8 đã được xem nó tại trường tiểu học của mình.

Học sinh 7 tuổi xem hoạt hình có cảnh “hot” tại trường ảnh 1 

Một cảnh trong bộ phim giáo dục giới tính mà các em nhỏ 7 tuổi đã xem tại trường

Cô Lisa cho rằng bộ phim đã quá “sống động”:  “Những hình ảnh ấy quá thật và con gái tôi đã rất sợ hãi. Theo tôi, những đứa trẻ từ 7 đến 9 tuổi không nên có những kiến thức này. Tôi thấy hoàn toàn không có lợi ích mang tính giáo dục hay tâm lý gì ở đây khi những đứa trẻ ở tầm tuổi này biết rõ về quan hệ tình dục.”

Nhà trường đã gửi thư cho phụ huynh nói họ có thể  đến xem phim cùng các con, nhưng cô Lisa và một vài phụ huynh khác đã không thể tham gia.

“Chúng tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm và trường học. Đáng lẽ họ nên nói với chúng tôi là con cái chúng tôi sẽ học những kiến thức như vậy cơ chứ.”

Tuy nhiên hội đồng trường học lại cho biết: "Chiếc đĩa này được khuyến khích sử dụng trong các trường học bởi Bộ Trẻ em, Trường học và Gia đình, và nó phù hợp với lứa tuổi này. Chúng tôi rất tiếc với ý kiến của bà Bullivant, nhưng chúng tôi cho rằng bộ phim mang lại lợi ích cho các học sinh và việc giáo dục chúng.”

Hàng ngàn chiếc đĩa như thế đã được bán cho các trường tiểu học trên toàn nước Anh. Channel 4, nơi sản xuất những bộ phim giáo dục giới tính này cho biết: “Sống và lớn lên" đã có mặt trên thị trường được hơn 10 năm nay, và được giới giáo dục đón nhận.”

Theo Bingo (Kênh 14, DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm