Học sinh vùng cao ở Lào Cai nghỉ học tránh rét

Ở Sa Pa còn có mưa phùn, sương mù bao phủ lại càng làm tăng thêm mức độ giá rét. Tại khu du lịch Sa Pa, hầu như mọi người đều ở trong nhà, trong phòng làm việc để tránh rét. Khách du lịch và dân địa phương đều quây quần bên bếp than để sởi ấm.

Với trời rét như vậy, các điểm trường vùng cao khu vực có nhiệt độ dưới 5 độ C, kể cả trường bán trú đều không cho các em lên lớp đóng cửa ở trong phòng tránh rét.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng ngày 21/11, một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, vùng núi rét hại đến rét hại nặng.

Dự báo đợt rét còn kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày nữa./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm