QUẢNG NAM

Hội khuyến học phường huy động tiền bằng phiếu xổ số

Các phiếu có mệnh giá mỗi phiếu 5.000 đồng và hội phân phát cho các trường, 11 khối phố trong phường và sẽ được xổ số vào ngày 5-3-2010 với cơ cấu giải thưởng: giải nhất 1 triệu đồng và nhiều giải khác.

Một phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản của phường này nói: “Đây là hình thức xổ số trá hình, vi phạm pháp luật, vì xổ số không có giấy phép của cơ quan chức năng. Phường nói là vận động nhưng thực chất bắt buộc vì nhiều em học sinh về nhà buộc phụ huynh phải bỏ tiền ra mua ít nhất bốn vé”.

Tìm hiểu, ông Phan Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuân, cho biết hội khuyến học có xin chủ trương bằng miệng với Đảng ủy và UBND phường về việc phát hành phiếu ủng hộ nói trên và không có giấy phép nào của các cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Xuân, việc phát hành số phiếu nói trên, hội chỉ thu chi phí như in, còn để lại toàn bộ kinh phí cho nhà trường và khối phố nhằm tạo nguồn kinh phí cho việc khuyến học, hội không thu đồng nào. Dù nói thế nhưng tại một văn bản mà hội gửi cho các đơn vị có nêu: “Các chi hội vận động được bao nhiêu phải thanh toán số lượng và nộp tiền về hội trước ngày 4-3-2010”.

Trưởng phòng Giáo dục TP Tam Kỳ Trần Ngọc Sơn cho biết Phòng Giáo dục huyện không hề hay biết việc làm trên của hội.

HỮU KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm