Khánh thành ngôi trường Đèn đom đóm thứ 6 tại Kon Tum

Đây là ngôi trường thứ 6 do Dutch Lady xây dựng tại vùng sâu, vùng xa trong bốn năm qua. Trường xây dựng trong khuôn viên rộng trên 5.000 m2, gồm năm phòng học, một phòng giáo viên, tổng kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng.

Sa Loong là xã biên giới huyện Ngọc Hồi, với 94,5% là người dân tộc thiểu số. Điều kiện sống ở đây còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn. Hằng ngày, trên 500 em học sinh tiểu học phải chia ra học tại hội trường thôn, nhà rông hoặc đi học nhờ tại các xã khác.

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm