Một giáo sư Harvard bị đình chỉ giảng dạy

Tiến sỹ Marc D.Hauser vốn được coi là một nhân vật có tiếng tăm trong giới học thuật ở Đại học Harvard với nhiều giải thưởng khoa học trong, ngoài nước. Năm 2002, ông công bố một công trình nghiên cứu lớn, cho rằng khỉ đầu bông có khả năng suy nghĩ như con người và có phản ứng với cách ghép từ mới, tuy nhiên ngay sau đó các sinh viên đã nghi ngờ số liệu trong công trình bị làm giả và báo cáo với nhà trường.

Một giáo sư Harvard bị đình chỉ giảng dạy ảnh 1

 Tiến sỹ Marc D.Hauser 

Một ủy ban được thành lập và điều tra trong 3 năm qua đối với ông Hauser. Theo chứng thực của Hiệu trưởng trường Nghệ thuật và Khoa học thuộc Đại học Harvard Michael Smith, ông Hauser có vấn đề trong việc “thu thập, phân tích, lưu trữ, phương pháp nghiên cứu và kết quả cuối cùng” với các số liệu. Trong một bức thư ngỏ, ông Hauser cũng đã nhận sai sót và tỏ ý xin lỗi sinh viên, đồng nghiệp và nhà trường. Hiện chưa biết hình thức xử lý tiếp theo của Đại học Harvard nhưng ông Hauser có thể sẽ bị buộc về hưu sớm.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm