Ngăn chặn thông tin gây nguy hiểm đến trẻ em

Theo Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tính đến tháng 6-2015, số lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt trên 45 triệu người, chiếm 48% dân số. Trong đó, số lượng trẻ em tham gia mạng Internet khá phổ biến.

Bà Quách Thu Trang, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe dân số, cho biết từ mạng trẻ em bị ảnh hưởng bởi nội dung bạo lực, nghiện game và mạng xã hội, bị bóc lột thông qua văn hóa phẩm khiêu dâm, đặc biệt là bị xúc phạm danh dự vi phạm quyền riêng tư: “Trường hợp em NTTL (Thạch Thất, Hà Nội) tự tử bằng thuốc trừ sâu do bị bạn cùng lớp ghép ảnh L. ăn mặc hở hang rồi đưa lên mạng và bị bạn bè trêu chọc là một ví dụ điển hình về hành vi xâm hại quyền riêng tư”.

Từ những nguy cơ trên, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cho rằng đề án sẽ nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ để giúp trẻ hoạt động an toàn trong môi trường mạng. Đề án sẽ cung cấp các dấu hiệu nhận biết nguy cơ bị xâm hại và cung cấp các biện pháp tự bảo vệ khỏi nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng; tìm cách thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật và gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin có nguy cơ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đối với các công ty sản xuất phần mềm và quản lý mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm