Nhân sự mới

Trước đó, ngày 4/5, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ký quyết định thôi giữ chức vụ hiệu trưởng của giáo sư Hoàng Văn Châu, do hết nhiệm kỳ. Cùng ngày, Bộ trưởng GD&ĐT quyết định điều động và bổ nhiệm phó giáo sư Bùi Anh Tuấn làm hiệu trưởng Đại học Ngoại thương.

Nhân sự mới ảnh 1


Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga phát biểu: "Trong khi còn nhiều ý kiến khác nhau về việc bổ nhiệm cán bộ tại chỗ, việc điều động phó giáo sư Bùi Anh Tuấn là giải pháp tốt. Hy vọng trường sẽ sớm ổn định tổ chức để phát triển. Đồng thời, nhà trường sớm tìm kiếm, giới thiệu được cán bộ tại chỗ để xem xét, bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu trưởng".

Tân hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ nhiều thử thách và tôi cùng tập thể lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên phải thực hiện thành công, ổn định nhà trường, tiếp tục xây trường ngày một vững mạnh, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lao động, là trường đại học hàng đầu của cả nước".

Ông Bùi Anh Tuấn là tiến sĩ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Hàn Quốc, thực tập khoa học tại Anh và Canada.

Đây là một trong hai trường ĐH lớn vướng phải trường hợp khuyết hiệu trưởng trong thời gian qua. Theo đó, ông Hoàng Văn Châu, sau hai nhiệm kỳ làm hiệu trưởng nên không thể tiếp tục được bổ nhiệm ở nhiệm kỳ mới theo quy định. Ông Châu đã hết nhiệm kỳ làm hiệu trưởng từ cuối tháng 2-2015 nhưng Bộ vẫn chưa bổ nhiệm được hiệu trưởng mới.

Trong khi đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nộihơn bảy tháng nay vẫn trống hiệu trưởng. Theo quyết định, ngày 1/10/2014 GS Nguyễn Trọng Giảng chính thức thôi chức hiệu trưởng. Tháng 8/2014 nhà trường đã thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới. PGS .TS Trần Văn Tớp phó hiệu trưởng được tín nhiệm chức danh tân hiệu trưởng. Ngay sau đó, ông Tớp bị tố cáo liên quan đến "đạo văn", Bộ GD-ĐT phải vào cuộc thanh tra.

Việc bổ nhiệm hiệu trưởng mới tạm dừng và Bộ ra quyết định PGS.TS Nguyễn Văn Khang, phó hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm