Phản đối trường lạm thu, đồng loạt cho con nghỉ học

“Các khoản thu của nhà trường đều do hiệu trưởng quyết, không có sự tham gia của phụ huynh học sinh là trái với quy định xã hội hóa về giáo dục. Đáng nói là tình trạng này đã xảy ra từ những năm trước”. Đó là khẳng định của ông Tô Minh Đức ở thôn 6 (Quảng Thái, Quảng Xương), là hội trưởng Hội Phụ huynh Trường Mầm non Quảng Thái khi trao đổi với báo Pháp Luật TP HCM chiều 27-9.

Ông Đức cũng cho biết sáng cùng ngày cũng chỉ có khoảng 100 học sinh đến trường trong tổng số 450 học sinh đang theo học. Trước đó, trong ngày 26-9, hàng trăm phụ huynh của trường này đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối tình trạng lạm thu.

Theo ông Đức, trong năm học 2017-2018, Trường Mầm non Quảng Thái đưa ra 17 khoản thu. Tổng mức thu đối với học sinh cũ là hơn 3,1 triệu đồng, học sinh mới hơn 3,2 triệu đồng. Cụ thể, các khoản thu là học phí 720.000 đồng, nước uống tinh khiết 69.000 đồng, nước sạch đun sôi 47.000 đồng, vệ sinh 154.000 đồng, quỹ ban đại diện phụ huynh 150.000 đồng, thuê lao động nấu ăn 441.000 đồng, trông trẻ ngoài giờ 513.000 đồng, mua đồ dùng bán trú 150.000 đồng, xã hội hóa 270.000 đồng…

Bảng dự thu các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017-2018 mà nhà trường gửi đến phụ huynh. Ảnh: ĐT

Theo ông Đức, ngoài những khoản thu trên còn một số khoản thu khác như hỗ trợ trang trí lớp học 100.000 đồng, quỹ lớp 100.000 đồng, ảnh nề nếp, thẻ đón trả trẻ 30.000 đồng, sổ liên lạc điện tử 65.000 đồng, mua đồ dùng học tập, sách vở 225.000 đồng…

Ông Đức cho rằng các khoản thu được hiệu trưởng, cô Trần Thị Ngọc, quyết định mà không hề có sự tham gia của phụ huynh. “Tình trạng thu như hiện nay diễn ra từ hai năm trước nhưng đến năm học này mức thu quá cao, 3,2 triệu đồng cho học sinh mới và 3,1 triệu đồng cho học sinh cũ, trong khi chúng tôi đều là dân nghèo, quá bức xúc nên mới phản đối”.

Sau khi bị các phụ huynh phản ứng, bà Trần Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thái, cho rằng các khoản thu trên chỉ là bản dự thu được nhà trường đưa ra để lấy ý kiến phụ huynh chứ chưa phải chính thức. Nhà trường sẽ dừng ngay việc thu đầu năm và xây dựng lại các khoản thu cho phù hợp.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Huy Nam, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương, cho biết về thông tin lạm thu xảy ra tại Trường Mầm non xã Quảng Thái, phòng đã nắm được từ ngày 12-9. Đến ngày 16-9, phòng đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường, kế toán đồng thời có kết luận yêu cầu nhà trường thu đúng quy định của Nhà nước.

Tiếp sau đó, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương cũng đã yêu cầu tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc triển khai thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017-2018. Đối với cá nhân hiệu trưởng nhà trường là cô Trần Thị Ngọc, phòng yêu cầu nộp bản kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm những cá nhân vi phạm về Phòng GD&ĐT vào ngày 27-9.

Tuy nhiên, theo ông Nam, đến thời điểm hiện nay, do còn nhiều việc để UBND cấp xã xem xét làm rõ các khoản thu liên quan, sau đó khi có bản kiểm điểm cá nhân cô Ngọc, Phòng GD&ĐT sẽ xem xét xử lý. “Quan điểm của Phòng GD&ĐT là xử lý nghiêm đối với cá nhân có vi phạm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm