Quận Bình Tân nghiêm cấm vận động quyên góp khi tuyển sinh

Theo đó, năm học tới, quận Bình Tân sẽ có hơn 21.600 trẻ vào các lớp đầu cấp. Trong đó có 4.909 trẻ vào lớp Lá (sinh năm 2010) vào các trường mầm non công lập và tư thục, 10.737 trẻ vào lớp 1 (sinh năm 2009), 6.060 trẻ vào lớp 6.

Quận tiếp tục tổ chức nhận trẻ 6-18 tháng tuổi tại bốn trường mầm non: Hương Sen, Cẩm Tú, 19/5 và Hoa Hồng.

Quận cũng chủ trương không nhận trẻ sớm tuổi hoặc trái tuyến ngoài quận. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh. Các trường chỉ nhận trẻ trong phân tuyến quy định, các trường hợp khác phát sinh phải có ý kiến của ban chỉ đạo tuyển sinh quận.

Thời gian tuyển sinh cụ thể:

Với mầm non: phát hồ sơ từ ngày 1-7 đến ngày 10-7. Các trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 13-7 đến 24-7. Danh sách công bố đồng loạt vào ngày 31-7. Hồ sơ gồm: Đơn xin nhập học, bản sao khai sinh hợp lệ, bản sao hộ khẩu có chứng thực, bản sao phiếu theo dõi sức khỏe (đối với trẻ nhà trẻ), phiếu điều tra tâm lý.

Đối với tiểu học: Phát hồ sơ từ ngày 1-7 đến 10-7, nhận hồ sơ nhập học từ ngày 13-7 đến 29-7, danh sách công bố ngày 31-7. Hồ sơ gồm: đơn xin nhập học vào lớp 1, bản sao hộ khẩu có công chứng, bản sao hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có xác nhận của công an (với trẻ diện KT3 và KT4).

Với lớp 6: phát hồ sơ từ ngày 15-6 đến 26-6. Các trường nhận hồ sơ từ ngày 29-6 đến ngày 10-7. Công bố danh sách đồng loạt ngày 15-7. Hồ sơ gồm: đơn xin dự tuyển lớp 6, bản chính học bạ tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, bản sao khai sinh hợp lệ, phiếu báo nhập học.

Chi tiết, bạn đọc xem tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm