Sau Tết, 2.500 học sinh vẫn chưa chịu đi học lại

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, hiện có hơn 2.500 học sinh (HS) các huyện vùng cao vẫn chưa đến lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong đó, riêng huyện Ba Tơ có hơn 1.500 HS.

Học sinh miền núi Quảng Ngãi đi học bằng bè tre rất nguy hiểm. Ảnh: VL

Nguyên nhân được xác định là do tập tục ăn Tết muộn của đồng bào vùng cao, HS đau ốm trong kỳ nghỉ Tết và trúng mùa hái đót nên HS nghỉ học để hái bán kiếm tiền giúp gia đình.

Theo ông Lê Tấn Nam, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ, phòng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tích cực vận động HS đi học trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm