Thành lập ĐH Xây dựng Miền Tây

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tiền thân là Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây, thuộc Bộ Xây dựng. Toàn trường hiện có trên 160 cán bộ, giảng viên, trong đó 56% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện có trên 3.500 sinh viên theo học trường này ở các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2011-2015, trường sẽ tổ chức đào tạo trình độ đại học cho sáu ngành, gồm: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kiến trúc công trình, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng. Dự kiến trường sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm khoảng 10% để đến năm 2020 sẽ có khoảng 10.000 sinh viên.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm