Thừa Thiên - Huế: Bảy nông dân hiến đất xây trường

Giáo dục-Du học

Thứ Sáu, 07/09/2007, 10:41

Thừa Thiên - Huế: Bảy nông dân hiến đất xây trường

TP - Đó là các ông Phan Lực, Trương Văn Được, Huỳnh Vẫn, Nguyễn Kiên, Phan Mịch, Nguyễn Kiến, hiện trú tại thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) và ông Quỳnh Nham (tại huyện miền núi A Lưới).

Các ông Phan Lực, Trương Văn Được, Huỳnh Vẫn, Nguyễn Kiên, Phan Mịch, Nguyễn Kiến đã tự nguyện hiến hơn 10.000m2 đất nông nghiệp và trồng cây lâm nghiệp dài ngày trong thời kỳ sinh trưởng tốt, để xây dựng trường mẫu giáo bán trú cho con em toàn xã.

Trước mắt, UBND xã Vinh Giang đã huy động kinh phí 150 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh TT-Huế và hội đồng hương Vinh Giang ở các nơi, để xây dựng 2 phòng học đầu tiên (gồm cả công trình phụ). Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2007.

Trước đó, tại huyện miền núi A Lưới, ông Quỳnh Nham (54 tuổi, trú tại xã A Roàng) cũng tình nguyện hiến 3.000m2 đất vườn có trị giá hơn 100 triệu đồng để xây trường học cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số Pa-kô, Cà-tu.

Ngôi trường khang trang trị giá 1,5 tỷ đồng, đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, xây dựng trên đất do ông Nham hiến tặng đã kịp hoàn tất đưa vào sử dụng vào đầu năm học mới 2007-2008

Ngọc Văn&nbsp; <EM>(theo tienphongonline.com.vn)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm