Trường học phải trả lại nhiều khoản thu không đúng

Sáng 15-12, VNE dẫn tin trên từ ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện này.

Theo ông Phạm Trọng Hổ, huyện cũng yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong quản lý, điều hành gây bức xúc trong dư luận. Hiệu trưởng sẽ bị phê bình tại hội nghị hiệu trưởng phổ thông toàn huyện vì thực hiện không nghiêm túc việc thu các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh. “Huyện Hướng Hóa cũng phê bình Phòng Giáo dục vì đã có báo cáo không chính xác về tình trạng lạm thu xảy ra tại trường tiểu học này” - ông Hổ nói. Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh nhà trường đưa ra 10 khoản thu “tự nguyện”, tổng cộng 752.000 đồng/học sinh, gồm các khoản như nước uống, bảo trì máy tính, thuê bảo vệ, quỹ hỗ trợ các hoạt động giáo dục, dụng cụ vệ sinh, trang trí lớp học. Đặc biệt, có hai khoản là mua dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ hoạt động giáo dục trong năm học trước đã thu nhưng phải trả lại, năm nay vẫn đưa vào dự kiến thu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm