Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009: Thí sinh cẩn thận với tỷ lệ chọi “ảo”

Đến thời điểm này, bức tranh về tỷ lệ chọi của kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ 2009 đang hiện rõ nét khi hàng loạt trường bắt đầu công bố số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Tuy nhiên, theo nhận định của cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường, những số liệu ban đầu này chỉ mới thể hiện tỷ lệ chọi “ảo” của kỳ thi. Thí sinh cần biết cách nắm bắt và phân tích thông tin cho đúng để có thể tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Năm nay, số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ trên cả nước là 2,1 triệu hồ sơ, giảm 3% so với năm 2008. Lượng hồ sơ của thí sinh không dồn về Hà Nội và TP.HCM mà tập trung đăng ký dự thi ở các cụm thi khác khiến lượng hồ sơ đăng ký dự thi tại những nơi này tăng cao như TP Cần Thơ trên 105 ngàn hồ sơ, cụm thi TP Quy Nhơn: 86.439, cụm thi TP Vinh: 77.834.

Ba hình thức xác định tỷ lệ chọi

Có ba thông số tỷ lệ chọi rất cần thiết cho thí sinh theo dõi, nắm rõ cho đến ngày đi thi. Đó là tỷ lệ chọi theo từng trường (gồm tổng số hồ sơ đăng ký dự thi/tổng chỉ tiêu). Tỷ lệ này mang tính ước lượng, chẳng hạn năm 2009 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có số hồ sơ đăng ký dự thi trên 24.000/3.000 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 1/8; Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM có số hồ sơ đăng ký dự thi trên 12.000/2.800 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 1/4.

Kế đến là tỷ lệ chọi theo từng ngành. Tỷ lệ chọi này gần sát với tỷ lệ chọi thực tế từng ngành nghề của mỗi thí sinh đăng ký dự thi năm nay. Chẳng hạn trong kỳ thi năm nay, ngành báo chí của Trường ĐH KHXH và NV TP.HCM có tỷ lệ chọi cao nhất trong tất cả ngành của trường (gồm 1.600 hồ sơ đăng ký dự thi/130 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 1/12).

Thứ ba là tỷ lệ chọi của thí sinh dự thi thực tế. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2008, cả nước có hơn 2,4 triệu hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, số lượt thí sinh dự thi thực tế chỉ đạt 69% (có khoảng 800 ngàn thí sinh “ảo”). Trong đó có nhiều trường ĐH chỉ đạt từ 50% đến 60% so với hồ sơ đăng ký dự thi ban đầu. Theo ông Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hầu hết thí sinh sau khi đã nắm bắt được thông tin tỷ lệ chọi vào các trường, các ngành nghề thấy quá cao nên ngán ngại, tìm đến dự thi ở những trường có tỷ lệ chọi thấp hơn.

Khả năng dự thi quyết định...

Hiện nay, tâm lý thí sinh cứ dựa vào những hình thức tỷ lệ chọi theo trường, ngành nghề để làm căn cứ so sánh và chọn trường dự thi sắp tới. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh CĐ, ĐH 2009 nhận định: “Tỷ lệ chọi vào các trường, ngành nghề cũng là những chỉ số tham khảo chứ không đóng vai trò quyết định. Thậm chí ngay cả tỷ lệ chọi của số thí sinh đi dự thi thực tế cũng không có tác động lớn đến kết quả thi của thí sinh. Vấn đề quan trọng là khả năng, kiến thức dự thi thực tế của thí sinh”.

Để biết được khả năng của mình, theo tiến sĩ Nghĩa, thí sinh nên dùng những đề thi của các kỳ trước để tự làm và xem khả năng của mình đạt được bao nhiêu phần trăm đề thi trên cơ sở tự chấm điểm. Khi khả năng làm bài tốt sẽ giúp thí sinh thêm tự tin bước vào phòng thi.

Tỷ lệ chọi ngành cao và thấp nhất

Các ngành học có tỷ lệ chọi cao nhất và thấp nhất của một số trường ĐH trong kỳ thi năm nay:

ĐH Luật TP.HCM: Ngành luật thương mại: 1/16 (4.200 hồ sơ đăng ký dự thi/250 chỉ tiêu), ngành luật-quản trị: 1/3 (790/210).

ĐH Bách khoa TP.HCM: Ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí: 1/6 (910/150), ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 1/1 (80/50).

ĐH Khoa học tự nhiên: Ngành địa chất: 1/13 (2.000/150), ngành vật lý: 1/0 (250/410).

ĐH Sài Gòn: Ngành tài chính-ngân hàng: 1/26 (7.800/300), ngành sư phạm mỹ thuật và ngành quản lý giáo dục: 1/1.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Ngành công nghệ thông tin: 1/14 (2.100/150), ngành sư phạm giáo dục chính trị: 1/0 (20/40).

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM): Ngành công nghệ thông tin: 1/2 (220/110), khoa học máy tính: 1/0 (13/80).

XUÂN CHIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm