Việt Nam có nữ giáo sư toán học thứ hai

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận ngày 22-10 đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2015.

Theo đó, Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 470 nhà giáo.

Ông Luận cho biết theo đánh giá của Hội đồng chức danh GS Nhà nước, chất lượng tốt hơn năm trước, số bài báo quốc tế, trình độ ngoại ngữ tốt hơn, độ tuổi cũng trẻ hơn.

Trong 52 nhà giáo được công nhận GS, trẻ nhất là GS Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi), ngành vật lý Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. GS cao tuổi nhất là GS Nguyễn Đức Lợi (69 tuổi), ngành động lực, thỉnh giảng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Còn trong số 470 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, có hai người trẻ nhất (35 tuổi), đều là nữ là PGS Đỗ Thị Hồng Tươi, ngành dược học Trường ĐH Y Dược TP.HCM và PGS Nguyễn Thị Phương Thùy, ngành ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đặc biệt, đã xuất hiện nữ GS toán học thứ hai (sau GS Hoàng Xuân Sính) là GS Lê Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1970) ở ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên.

Theo ông Luận, các GS, PGS chủ yếu là ở các cơ sở giáo dục ĐH, viện nghiên cứu; số thỉnh giảng ở bên ngoài đã giảm đi rất nhiều. 

 

PGS-TS Lê Thị Thanh Nhàn sinh năm 1970, tốt nghiệp xuất sắc ĐH Sư phạm Việt Bắc và được giữ lại làm giảng viên khi mới 20 tuổi; trở thành thạc sĩ, tiến sĩ khi chưa quá tuổi 30.

Năm 2005, chị cũng trở thành nữ PGS toán học trẻ nhất Việt Nam.

Năm 2011, chị được trao giải thưởng Kovaleskaia. Đây là giải thưởng mang tên nhà nữ toán học Nga lỗi lạc thế kỷ XIX Sophia Kovalevskaia dành để biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở những nước đang phát triển

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm