Xếp hạng đại học thế giới năm 2014

Cũng giống năm ngoái, nhóm sáu “siêu thương hiệu” vẫn giữ ưu thế rõ ràng, trong đó ĐH Harvard vẫn củng cố vị trí số một dựa trên danh tiếng và uy tín của mình. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ĐH Stanford, ĐH Cambridge, ĐH Oxford và ĐH California, Berkeley lần lượt nằm trong tốp 6. Tiếp sau đó là ĐH Princeton, ĐH Yale, Viện Công nghệ California (Caltech) và ĐH California, Los Angeles (UCLA). ĐH Tokyo - ngôi trường duy nhất không tới từ Anh và Mỹ - năm ngoái nằm trong tốp 10 nhưng năm nay rớt xuống vị trí 11.

Các trường đại học Mỹ đang xuất hiện dày hơn trong bảng xếp hạng, chiếm 46/100 trường trong tốp 100 (năm 2013 là 43 trường) - gấp hơn bốn lần so với Anh (10 trường). Trong khi ĐH Stanford nhảy lên ba bậc từ vị trí thứ sáu lên thứ ba thì ĐH Oxford và ĐH Cambridge bị đẩy xuống một bậc. Năm nay ĐH Bristol vẫn trụ lại trong tốp 100, theo sau là ĐH Sheffield và ĐH Leeds - những trường đã lần lượt rơi khỏi bảng xếp hạng năm 2012 và 2013. Điều này có nghĩa là hiện tại Anh có số lượng trường trong bảng xếp hạng ít hơn hai trường so với năm 2011. Nước Úc vẫn giữ được năm đại diện. Ở khu vực Đông Á, Nhật vẫn là quốc gia mạnh nhất với năm đại diện, trong khi Trung Quốc có ĐH Thanh Hoa trượt hạng một bậc xuống vị trí 36 nhưng ĐH Bắc Kinh nâng hạng bốn bậc lên vị trí 41.

B.TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm