Cảnh sát lội nước điều tiết giao thông

Ngày 16-11, theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, trong sáng và chiều là hai đợt triều cường đạt đỉnh cao nhất (1,68 m). Từ 5 giờ đến gần 9 giờ sáng nay, nước sông Chợ Đệm dâng cao làm ngập nhiều nhà dân và toàn bộ mặt đường quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến chân cầu Bình Điền.

Do nước ngập, việc đi lại tại đoạn từ cầu vượt đại lộ Võ Văn Kiệt đến chân cầu Bình Điền trở nên khó khăn.

Mặc cho đường bị ngập, kẹt xe... nhiều bác tài xế xe lôi vẫn dừng xe trên đường để sang hàng cho nhau nên đường đã kẹt càng thêm kẹt.

Ngay ở ngã ba Dương Đình Cúc - quốc lộ 1, các chiến sĩ Đội CSGT An Lạc đứng trong nước ngập để trở thành những cọc tiêu báo hiệu cho dân không đi vào các vũng nước

... và hướng dẫn dân, điều hòa các dòng xe vượt qua khỏi vùng ngập.

Nhìn người dân đi xe thoát qua khỏi vùng ngập hướng lên cầu Bình Điền, Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, nói: "Thủy triều còn dâng vài ngày nữa. Lính giao thông đường bộ chúng tôi, "lính bộ" sẽ còn làm "lính thủy" lội nước dẫn đường cho dân!".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm