Hàng ngàn cá nuôi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu

Vừa gửi mẫu vật gồm mẫu cá, nước, bùn, chai lọ thu được tại hiện trường để Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) giám định làm rõ một nghi án hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo bà Lê Thị Như Phượng, Giám đốc DNTN Phượng Hải Nha Trang (TP Nha Trang), bà đang thuê 3,2 ha đìa tại xã Ninh Ích để nuôi cá. Tuy nhiên, đêm 16-7, kẻ xấu đã bỏ thuốc trừ sâu vào 10/13 hồ cá đang nuôi làm công ty thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngay trong đêm xảy ra sự việc, công ty đã huy động nhân viên lên phương án di chuyển ngay đàn cá khỏi 10 hồ nói trên. Tuy nhiên, do nồng độ thuốc quá nặng, đàn cá hàng chục ngàn con đều bị chết ngay trong sáng 17-7.

Hàng ngàn cá nuôi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu ảnh 1

Công nhân của DNTN Phượng Hải Nha Trang đang vớt cá chết do bị đổ thuốc trừ sâu. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo biên bản của Công an thị xã Ninh Hòa, vụ đầu độc thuốc trừ sâu đã làm chết 10.000 con cá bớp giống chuẩn bị xuất bán, 5.000 con cá chẻm, 3.000 con cá dìa và 200 con cá lù đù… tổng thiệt hại gần 350 triệu đồng.

Tại hiện trường, công an thu được tất cả 10 vỏ chai thuốc trừ sâu loại mạnh hiệu Genotox 55.5 EC, ba bị nhớt thải. Sau đó hai ngày, khi công nhân công ty tiến hành vệ sinh ao hồ đã phát hiện thêm bốn bịch thuốc trừ sâu khác. “Theo tôi nghĩ, chắc có ai đó đã cố tình hại tôi. Khi tôi trúng thầu 3,2 ha đìa để nuôi thủy sản có một số người tỏ vẻ không hài lòng” - bà Phượng nói.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm