Hàng trăm người dân tiếp tục bỏ việc vây trang trại nuôi heo

Nhiều nhà dân ở thôn Yên Trường (xã Yên Tâm) chỉ cách trang trại nuôi heo khoảng 200m, hàng ngày, mùi xú uế, hôi thối từ trang trại bay vào khu dân cư, làm người dân không ngủ được.

Nguồn nước sinh hoạt của người dân địa phương bị ô nhiễm từ lượng nước thải của trang trại, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của họ. Nhiều người cho biết họ phải đóng kín cửa trong nhiều năm để ngăn mùi hôi thối. Mỗi lần ăn cơm, dù đã đóng hết cửa nhưng mùi khó chịu vẫn xộc vào nhà.

Trước đó, dưới sức ép của người dân, công ty đã cam kết sẽ khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, gần 6 tháng trôi qua mà doanh nghiệp vẫn không di dời trang trại đi nơi khác. Do đó, hàng trăm người dân tiếp tục bỏ việc, dựng trại vây trang trại này.

Được biết, trang trại trên hoạt động từ năm 2009, với quy mô nuôi 1.200 con heo giống. Cho đến nay, số heo trong trại đã tăng lên 4.000 con kể cả heo thương phẩm và heo nái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm