Hội thảo 30 năm phát triển văn học TP.HCM

Gần 30 tham luận của hơn 300 hội viên đã được trình bày. Hội thảo là hoạt động nhằm nhìn nhận, đánh giá thành quả của Hội Nhà văn TP.HCM 30 năm qua, từ đó có những kế hoạch tiếp theo để xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh.

Hội thảo 30 năm phát triển văn học TP.HCM ảnh 1

Nhà văn Đinh Phong kiến nghị: “Cần có hẳn một cương lĩnh tổng kết nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà văn TP.HCM. Hội cần tổ chức cuộc thi văn học nhân 40 năm ngày Giải phóng miền Nam. Hội cũng cần thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản, trong đó TP hỗ trợ 50% kinh phí để in ấn những tác phẩm có giá trị để khẳng định vị thế, vai trò của văn học TP.HCM”. Ủng hộ ý kiến này, ông Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng phụ trách văn phòng phía Nam của Ban Tuyên giáo Trung ương, nói: “Để khẳng định văn học TP.HCM cần ra một tuyển tập”.

N.TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm